- Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn TƯ cho biết, hiện Nam Bộ đã bước vào mùa khô nhưng từ chiều tối nay đến 13/11 sẽ có một đợt mưa lớn trái mùa diện rộng trút xuống, nhiều tỉnh thành nguy cơ gây ngập úng sâu.

Nguyên nhân, do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên khu vực nam biển Đông di chuyển về phía tây tây bắc, kéo theo mây dông bao phủ Nam Bộ gây ra một đợt mưa kéo dài. Rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh. 

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100-200mm, người dân khu vực nội đô các thành phố và thị xã cần đề phòng mưa rất to bất thường gây ngập úng sâu.

Trao đổi với VietNamNet, ThS Lê Thị Xuân Lan, nguyên Phó phòng dự báo, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết thêm, những ngày tới, TP.HCM sẽ tiếp tục xuất hiện sương mù do độ ẩm trong không khí cao, nhiệt độ xuống thấp dưới 24 độ C.

Trong khi đó vùng áp thấp đang hoạt động trên khu vực nam biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 7 giờ ngày 11/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 7,2-8,2 độ Vĩ Bắc; 109,5-110,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía nam đảo Huyền Trân (thuộc quần đảo Trường Sa). 

{keywords}
Theo dự báo, từ chiều ngày 11-13/12 Nam bộ sẽ có đợt mưa lớn trái mùa (Ảnh: VietNamNet)

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít di chuyển, sau đó sẽ dịch chuyển chậm về phía tây tây bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp, khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa (Việt Nam); vùng biển tỉnh Ninh Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy, gió giật cấp mạnh 7-8.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông, nên vùng biển phía đông khu vực bắc biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7. Giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao khoảng 2,5-3,5m. Độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 1.

M.Hải - T.Nguyên