- Nhiệt độ ban đêm và sáng sớm nay tại các tỉnh vùng núi tiếp tục giảm sâu, lần đầu tiên Mẫu Sơn rét 2 độ kể từ đầu mùa đông.

Không khí lạnh liên tiếp bổ sung xuống miền Bắc khiến toàn khu vực này chìm trong giá rét cả ngày lẫn đêm.

Đây cũng là lần đầu tiên từ đầu mùa đông, nhiệt độ tại vùng núi cao giảm sâu xuống dưới 4 độ.

{keywords}
Nhiệt độ liên tiếp giảm thấp nên vùng núi cao trên 1.500m có thể xuất hiện băng giá. Ảnh minh hoạ

Ông Hà Văn Tiên, Giám đốc TT Dự báo Khí tượng thuỷ văn tỉnh Lạng Sơn cho biết, sáng sớm nay, nhiệt độ đo được tại Mẫu Sơn chỉ còn 2 độ, giảm 2 độ so với ngày hôm qua.

Ông Tiên cho biết đây là mức nhiệt thấp nhất tại khu vực này từ đầu mùa đông đến nay.

Tại Sa Pa, sáng sớm nay rét 4 độ, giảm khoảng 2 độ so với hôm qua. Một số nơi khác như Đồng Văn (Hà Giang) và Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 6 độ C.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng dự báo Khí tượng hạn ngắn nhận định, với những nơi có độ cao trên 1.500m, băng giá có thể xuất hiện cục bộ. Tuy nhiên diện không rộng và không quá nghiêm trọng.

Trong đêm nay, nhiệt độ vùng núi có thể hạ thấp thêm, nhưng theo ông Năng, đây không phải là đợt rét nhất trong mùa đông năm nay.

Tại Hà Nội, khu vực trung tâm thành phố sáng sớm nay rét 15 độ C, các vùng ngoại thành như Sơn Tây, Ba Vì rét 14 độ C. Đến trưa trời hửng nắng dần nhưng cao nhất không quá 19 độ.

T.Hạnh