Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (6/2), do ảnh hưởng của rãnh gió Tây kết hợp với không khí lạnh nên ở Bắc Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trời rét đậm, vùng núi và trung du rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này phổ biến 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. 

Riêng khu vực Hà Nội, hôm nay có lúc có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

{keywords}
Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tiếp tục rét căm căm, kèm mưa và khả năng giông lốc.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 6/2:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất: 13-16 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 16 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất: 13-16 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, riêng phía Bắc có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ; phía Nam 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 17-20 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 14-16 độ.

T.Anh

>>Xem tình hình thời tiết mới nhất trên VietNamNet<<

Hà Nội rét căm căm, người dân tấp nập đi chúc Tết bằng tàu Cát Linh - Hà Đông

Hà Nội rét căm căm, người dân tấp nập đi chúc Tết bằng tàu Cát Linh - Hà Đông

Ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, khách đổ về ga Cát Linh rất đông. Có thời điểm, tất cả các toa tàu đều chật kín.