Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa. Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi phía Bắc rét đậm. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động.

{keywords}
 

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ.

Thủ đô Hà Nội có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét với nền nhiệt thấp nhất ở mức 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ.

Phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ đêm và sáng sớm phổ biến trong khoảng 15-18 độ, có nơi dưới 13 độ.

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc mưa rải rác; phía Nam mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, cao nhất 20-23 độ, phía Nam có nơi 24-27 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Tây Nguyên đêm và sáng sớm trời rét khi nhiệt độ ở mức 13-16 độ. Nam Bộ nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ 30-33 độ.

Thái An 

Hà Nội chuẩn bị cách ly 950 người từ vùng dịch virus corona về

Hà Nội chuẩn bị cách ly 950 người từ vùng dịch virus corona về

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được giao xây dựng kế hoạch tiếp nhận, giám sát, cách ly 950 người Việt Nam trở về từ vùng có dịch virus corona trong vòng 14 ngày để phòng ngừa lây lan dịch bệnh.