Thời tiết Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, cao nhất trong khoảng 23-26 độ. Trời không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

{keywords}
 

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét khi nền nhiệt ở mức 17-20 độ, có nơi dưới 15 độ.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ; vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Trời mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, phía nam có nơi trên 22 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ đêm và sáng sớm 22-25 độ. Ban ngày nền nhiệt dao động từ 28-31 độ.

Tây Nguyên đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, đêm trời lạnh với mức nhiệt 18-21 độ. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Ban ngày nhiệt độ dao động trong khoảng 31-34 độ.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu nên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2-3m, biển động.

Thái An

Mẹ chở con ngược chiều trên cao tốc, xe CSGT vội chạy lùi hụ còi gọi

Mẹ chở con ngược chiều trên cao tốc, xe CSGT vội chạy lùi hụ còi gọi

 Người phụ nữ chở con nhỏ chạy xe máy ngược chiều trên cao tốc Trung Lương, xe CSGT đang chạy trên đường phát hiện vội chạy lùi khẩn cấp và phát loa thông báo nguy hiểm.