Đến 19h hôm nay, vị trí tâm bão ở khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.  

Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông sáng sớm nay gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh.

{keywords}
Đường đi và vị trí cơn bão

Trong 24 - 48h tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19h ngày mai, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.   

Cũng trong sáng nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1500 đến 5000m nên ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết các vùng

Khu vực Hà Nội mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ. Đông Bắc Bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ ban ngày ở mức 31 – 34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng khi nền nhiệt phổ biến 32 - 35 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ trưa chiều 32 - 35 độ.

Tây NguyênNam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ, Nam Bộ 30 - 33 độ.

Thái An

Bão gây mưa rất lớn dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Bão gây mưa rất lớn dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

 Khoảng ngày 31/8-1/9, cơn bão có tên quốc tế Podul khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ và các tỉnh Bắc miền Trung.