Các tỉnh Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng sớm, vài nơi có mưa, đến trưa chiều hửng nắng.

Nhiệt độ thấp nhất ở phía Tây Bắc Bộ từ 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ; cao nhất 21-24 độ, tại Lai Châu - Điện Biên là 25-28 độ.

{keywords}
Các tỉnh miền Bắc đêm và sáng trời rét, trưa chiều hửng nắng

Phía Đông Bắc Bộ nền nhiệt ban ngày phổ biến 21-24 độ; về đêm giảm còn 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 21-24 độ. Trời rét về đêm và sáng với mức nhiệt dao động 16-19 độ.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Tại Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h).

Đợt mưa này ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày mai.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiệt độ cao nhất 22-25 độ; thấp nhất 18-21 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nền nhiệt phía Bắc từ 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên ngày nắng 26-29 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ giảm còn 18-21 độ.

Khu vực Nam Bộ nền nhiệt cao nhất phổ biến 31-34 độ, có nơi trên 34 độ, ban ngày trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Tại TP.HCM nền nhiệt là 33 độ và Cần Thơ 32 độ.

Trần tình của tài xế vụ bung cửa ô tô, rơi 3 học sinh xuống đường

Trần tình của tài xế vụ bung cửa ô tô, rơi 3 học sinh xuống đường

Khi chở học sinh trên xe, tài xế cài chốt cửa sau chưa hết nên khi gặp khúc cua chốt xe nảy lên và bật ra, từ đó 3 học sinh bị rơi xuống đường.

Hương Quỳnh