Hôm nay (27/12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng diện rộng các tỉnh, thành miền Bắc vào đến Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 

{keywords}
Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang xảy ra đợt rét đậm, có nơi rét hại. 

Từ nay đến ngày mai, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ, vùng núi có nơi từ 4-7 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Đây là đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. 

Khu vực Hà Nội, từ hôm nay đến hết ngày mai, trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10-12 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 27/12:

 

Phía Tây Bắc Bộ

Dự báo thời tiết 27/12/2021
Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.
Nhiệt độ cao nhất: 13-16 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu, Sơn La 15-18 độ Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ, có nơi dưới 10 độ.
{keywords}

Phía Đông Bắc Bộ

Dự báo thời tiết 27/12/2021
Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.
Nhiệt độ cao nhất: 12-15 độ Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ.

 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có giông; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 11-14 độ; phía Nam 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ, phía Nam 19-22 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và giông; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, ven biển mạnh dần lên cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, phía Nam 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 22-25 độ, phía Nam 26-29 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa rải rác; ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3-4. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 13-15 độ.

Đ.Bảo

>>Xem tình hình thời tiết mới nhất trên VietNamNet<<

Miền Bắc sắp đón rét đậm, có nơi rét hại dưới 0 độ

Miền Bắc sắp đón rét đậm, có nơi rét hại dưới 0 độ

Cuối tuần này, dự báo không khí lạnh sẽ gây rét đậm cho các tỉnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; vùng núi cao có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất dưới 0 độ.