Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao đang hoạt động yếu dần nên sáng sớm nay (25/11), khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 70mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Ở Bắc Bộ tiếp tục duy trì hình thái có mưa nhỏ vài nơi, trưa hửng nắng, trời rét về đêm và sáng sớm, vùng núi có nơi rét đậm.

Dự báo thời tiết 23/11: Hà Nội rét đậm 14 độ, miền Trung mưa tầm tã
Hà Nội rét đậm, thấp nhất 14 độ

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 25/11:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (Quảng Trị - Thừa Thiên Huế) có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét; phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

{keywords}

Đà Nẵng - Bình Thuận

Dự báo thời tiết 25/11/2021
Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng phía Bắc đêm có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh.
Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 27-30 độ, có nơi trên 30 độ Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

 

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

T.Anh

>>Xem tình hình thời tiết mới nhất trên VietNamNet<<

Hà Nội chìm trong mưa phùn, sương mù, không khí đặc quánh

Hà Nội chìm trong mưa phùn, sương mù, không khí đặc quánh

Sáng nay (17/11), Hà Nội chìm trong mưa phùn, sương mù. Chỉ số chất lượng không khí ở mức độ xấu.