Nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ phổ biến từ 30-33 độ.

Các tỉnh ven biển Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông (lượng mưa phổ biến 10-30mm/24 giờ, có nơi trên 50mm/24 giờ).

{keywords}
Nhiều nơi trên cả nước có mưa rào và giông 

Dự áo thời tiết tại các tỉnh phía Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và phía Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 120mm/24 giờ).

Thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.  

Nhiệt độ cao nhất tại Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế dao động từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nền nhiệt phổ biến từ 29-32 độ.

Khu vực Tây Nguyên ban ngày nhiệt độ cao nhất có nơi trên 30 độ, về đêm giảm xuống thấp nhất chỉ còn 20 độ.

Tại Nam Bộ mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất dao động từ 29-32 độ; tại TP.HCMCần Thơ là 31 độ.  

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, có nơi chỉ 18 độ

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, có nơi chỉ 18 độ

Từ cuối tuần này, khi không khí lạnh tràn về, miền Bắc trời se lạnh về đêm và sáng, có nơi chỉ 18 độ. Đến trưa chiều nhiệt độ tăng nhanh trở lại, trời nắng.

Hương Quỳnh