Các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh có khả năng mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 120mm/24 giờ).

Nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ phổ biến 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

{keywords}
Miền Trung nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Thời tiết Hà Nội nền nhiệt dao động từ 32-34 độ, có nơi trên 34 độ. Sáng sớm có mưa rào và dông rải rác.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng 35-38 độ, có nơi trời nóng gay gắt trên 38 độ.

Nhiệt độ tại Đà Nẵng đến Bình Thuận cũng ở mức từ 35-38 độ, ngày nắng nóng; phía Bắc có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ.

Nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Chỉ số tia UV ở TP Đà Nẵng ở mức nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.      

Tây NguyênNam Bộ ngày nắng, tới chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên có nơi 32 độ, về đêm giảm thấp nhất chỉ còn 21 độ.

Khu vực Nam Bộ nền nhiệt từ 32-35 độ, tại TP.HCM là 34 độ và Cần Thơ 33 độ.

Hà Nội cả tuần tới chịu nắng thiêu đốt

Hà Nội cả tuần tới chịu nắng thiêu đốt

 Đến cuối tuần sau khi có mưa dông rải rác, nắng nóng ở khu vực Hà Nội mới dịu dần và chấm dứt từ ngày 18/7, Trung tâm dự báo KTTV quốc gia nhận định về tình hình thời tiết từ nay tới 19/7.

Hương Quỳnh