- Khắp cả nước sẽ đón Tết Nguyên đán 2018 trong tiết trời tạnh ráo, nắng đều, các tỉnh miền Bắc trời ấm áp.

Trong ngày 30 Tết, toàn miền Bắc sẽ hửng nắng về trưa, chiều, trong đó nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc phổ biến từ 21-23 độ C, TP Lào Cai 22 độ, TP Hà Giang 19 độ, riêng TP Điện Biên Phủ và TP Sơn La nắng ấm 26-27 độ C. Đêm toàn miền rét 14-17 độ C, vùng núi cao rét dưới 10 độ.

{keywords}
Các tỉnh miền Bắc ấm áp từ nay đến hết mùng 4 Tết. Ảnh: Lê Anh Dũng

Trong ngày mai, nền nhiệt tại miền Bắc sẽ tiếp tục nhích thêm khoảng 2 độ, tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất lên 24 độ, sau đó mùng 2, mùng 3 Tết sẽ tiếp tục ấm 25-27 độ C. Riêng Điện Biên và Sơn La, từ mùng 3 Tết sẽ nắng 30-31 độ C.

Lui xuống miền Trung, từ Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế hôm nay đều có nắng ấm áp 23-26 độ, đêm rét 14-17 độ.

TP Đà Nẵng ấm áp 26 độ, từ Quy Nhơn (Bình Định) vào đến Bình Thuận nắng trải đều 28-30 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng từ sớm, nền nhiệt tăng nhẹ. Trong đó Tây Nguyên tăng lên 28-31 độ C, đêm rét 14-17 độ, riêng Đà Lạt đêm rét 10 độ, ngày se lạnh 25 độ.

Khu vực Nam Bộ oi nóng nhẹ, trong đó TP.HCM và Đồng Nai nóng nhất với mức nhiệt 32-33 độ C, các khu vực còn lại phổ biến 30-31 độ C.

Trên biển, cơn bão Sanba đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và trong những giờ tiếp theo sẽ tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp, do đó vùng biển Trường Sa dịp Tết sóng không quá mạnh.

Thông tin mới nhất về bão Sanba

Thông tin mới nhất về bão Sanba

Sáng nay, sau khi đi qua khu vực miền Nam Philippines, bão Sanba đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão Sanba mạnh lên khi vào Biển Đông

Bão Sanba mạnh lên khi vào Biển Đông

Khi cách đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 410 km sức gió bão Sanba mạnh lên giật cấp 11.

Dự báo thời tiết khắp cả nước 5 ngày tới

Dự báo thời tiết khắp cả nước 5 ngày tới

Trong 5 ngày tới, thời tiết khắp cả nước đều đẹp lên, đặc biệt tại miền Bắc, trời hửng nắng dần và tạnh ráo.

M.Anh