- Lúc 19h35 ngày 15/5, tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế bất ngờ xảy ra động đất mạnh 4,7 độ richter.

Theo Viện Vật lý địa cầu, động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ (16.32°N độ vĩ Bắc, 107.37°E độ kinh Đông) với độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km tại khu vực huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trận động đất trên đã gây nên rung động cấp V - VI (MSK 64) tại khu vực tâm chấn.

{keywords}
Khu vực xảy ra động đất. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu

Thời điểm trên, người dân tại nhiều tòa nhà cao tầng ở TP.Huế cho biết đều cảm thấy bị rung lắc, đồ đạc trong nhà cũng rung theo. Nhiều người lo sợ, bỏ chạy xuống sân chung cư.

Hiện Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó vào lúc 4h15 ngày 22/4, tại khu vực huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cũng đã xảy ra động đất nhẹ, với cường độ 2,5 độ richter.

Tại khu vực thủy điện sông Tranh 2 (Bắc Trà My, Quảng Nam), nơi ghi nhận có trên 80 trận động đất lớn nhỏ từ trước đến nay, vào lúc 21h48 ngày 3/4 lại tiếp tục xảy ra một trận động đất mạnh 3,4 độ richter tại vị trí có tọa độ (15.355 độ vĩ Bắc, 108.119 độ kinh Đông) với độ sâu chấn tiêu khoảng 5 km.

Đ.Tâm