- Trên 100 nghìn văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới gần 300, đơn giản hóa thêm hơn 300 thủ tục hành chính.

Con số đánh giá được Thứ trưởng Tư pháp Đinh Trung Tụng cho hay tại hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2015 sáng nay. 

Dù con số ấn tượng nhưng Thứ trưởng tư pháp cho hay, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật vẫn chưa cao, chậm đi vào cuộc sống; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như hộ tịch, chứng thực còn chậm đổi mới; chưa có giải pháp khắc phục cơ bản tình trạng hệ thống pháp luật còn phức tạp, nhiều tầng nấc...

{keywords}

Ảnh: SGGP

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đánh giá hàng loạt công tác tư pháp quan trọng được triển khai trong năm qua. 

Đó là triển khai thi hành Hiến pháp mới với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân; thúc đẩy công tác hoàn thiện thể chế, đặc biệt là thể chế trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ; giúp Chính phủ thẩm định tính hợp hiến, hợp pháp của các dự thảo luật, pháp lệnh trình QH, UB Thường vụ QH; tổ chức nhiều diễn đàn tìm hiểu về Hiến pháp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Chủ tịch QH đánh giá cao các tiến triển trong hoạt động luật sư, xã hội hóa công chứng, thí điểm chế định thừa phát lại, kiểm soát thủ tục hành chính, xử lý vi phạm hành chính, cải cách hành chính, trợ giúp pháp lý, thi hành án dân sự, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin…

Ông Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh 5 yêu cầu đối với ngành Tư pháp năm 2015. Đó là tiếp tục làm tốt vai trò đầu mối triển khai thi hành Hiến pháp, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong đời sống xã hội, huy động trí tuệ hoàn thiện các dự án luật về tổ chức, làm tốt việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi.

Bộ Tư pháp cũng phải nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản pháp luật, xứng đáng là “người gác cổng trong công tác này, để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, tạo môi trường pháp lý bình đẳng, minh bạch trong quản lý nhà nước và thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.  

Bên cạnh việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm thi hành kịp thời, hiệu quả các luật vừa được QH thông qua, ngành Tư pháp cũng phải tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính, xử lý vi phạm hành chính, cải cách thủ tục hành chính...

Chung Hoàng