- Đôi nam nữ chở nhau ra cầu Hòa Đông (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đứng nói chuyện rồi cãi vã. Sau đó cô gái bất ngờ lao mình xuống sông Vu Gia.

Sau 3 ngày tìm kiếm, sáng nay (10/11), thi thể của đôi nam nữ trong vụ nhảy cầu Hòa Đông trưa ngày 8/11 đã được tìm thấy.

{keywords}
Tìm kiếm thi thể hai nạn nhân.

Khoảng 3 giờ sáng, thi thể anh Đặng Ngọc Huyền được tìm thấy tại khu vực trạm bơm Phú Đông, xã Đại Hiệp, cách hiện trường vụ việc khoảng 3km. Đến khoảng 7h20, thi thể chị Nguyễn Thị Phương Thảo cũng được phát hiện, cách vị trí tìm thấy anh Huyền gần 200m.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 8/11, đôi nam nữ chở nhau ra cầu Hòa Đông nói chuyện rồi cãi vã. Sau đó cô gái bất ngờ lao mình xuống sông Vu Gia. Nam thanh niên nhảy xuống cứu nhưng do nước chảy xiết nên cả 2 đều bị cuối trôi.

{keywords}
Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.

Tại hiện trường người dân tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh cùng chiếc xe Sirius màu trắng của hai người bỏ lại.

Nạn nhân được xác định là anh Đặng Ngọc Huyền (23 tuổi, trú thôn Phú Mỹ) và chị Nguyễn Thị Phương Thảo (20 tuổi, trú thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp).

Người thân của các nạn nhân cho biết, Huyền và Thảo yêu nhau thời gian dài nhưng gần đây thường hay cãi vã.

Trưa nay, thi thể của hai nạn nhân xấu số đã được bàn giao cho người thân đưa về lo mai táng.

Hà Nam