- Chỉ vì va chạm nhỏ trên đường, hai người đàn ông lao vào đánh nhau. Thấy đối phương rút dao ra uy hiếp, gã đàn ông lập tức cướp dao, đoạt mạng người này.

Ngày 16/4 TAND TP.HCM xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (58 tuổi, TP.HCM) mức án 10 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, chiều 15/6/2014, Nguyễn Văn Nghĩa điều khiển xe máy hiệu Spacy chở bạn lưu thông trên đoạn đường gần cầu Tân Tạo, tỉnh lộ 10, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Lúc này, Huỳnh Cao Định đang lưu thông cùng chiều, điều khiển xe máy vượt trái lên sát xe của Nghĩa dẫn đến hai bên phát sinh mâu thuẫn.

{keywords}
Bị cáo đứng nghe tòa tuyên án.

Lát sau, trong lúc dừng chờ đèn đỏ, giữa Nghĩa và anh Định tiếp tục xảy ra cự cãi rồi xuống xe lao vào dùng nón bảo hiểm đánh nhau. Lúc này, thấy anh Định cầm dao nên Nghĩa lập tức cầm nón bảo hiểm đánh văng con dao xuống đất rồi lấy dao đâm anh Định nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống.

Gây án xong, Nghĩa lên xe tẩu thoát. Nạn nhân Định được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong do vết thương quá nặng. Ngày 23/6/2014, Nghĩa đến cơ quan công an đầu thú.

Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối lỗi. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên.

Minh Nhật