XEM CLIP:

Tại một số siêu thị lớn ở Hà Nội, lượng khách tăng vọt. Mặt hàng được mua nhiều nhất là lương thực, thực phẩm. Nhiều siêu thị, người dân xếp hàng chờ cả tiếng đồng hồ mới tới lượt thanh toán.

Siêu thị VinMart tại Khu đô thị Times City, người dân ùn ùn tới mua hàng.

{keywords}
Từ chiều, mặt hàng rau xanh chỉ còn vài bó
{keywords}
{keywords}
Quầy thịt, giò đồ ăn chế biến sẵn đã trống

 

{keywords}
 
{keywords}
Theo một nhân viên ở đây, quầy hàng này đã hết từ 18h

Theo một nhân viên bán hàng tại VinMart, KĐT Times City, cho đến khi đóng cửa, siêu thị sẽ không tiếp đồ lên kệ, khách hàng muốn mua hàng có thể quay lại vào sáng mai.

Anh Sơn Quang, cư dân tại tòa nhà Park 6 cho biết, anh khá bất ngờ khi xuống siêu thị lại thấy hết thực phẩm. Ngày bình thường, các kệ hàng này đều rất phong phú.

Còn tại siêu thị Big C Supercenter (quận Nam Từ Liêm), thời điểm 20h, nhiều người dân xếp hàng chờ cả tiếng đồng hồ mới đến lượt thanh toán.

Lượng người đổ về siêu thị đông đột biến khiến việc giãn cách tại khu vực thanh toán chưa được đảm bảo. Hàng trăm người chen chân đứng san sát chờ đến lượt.

{keywords}
{keywords}
 

 

{keywords}

Các mặt hàng được người dân ưu tiên lựa chọn là rau củ, thịt, đồ ăn nhanh

{keywords}
Hàng dài người chờ tới lượt thanh toán

Chị Lan (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) cho biết, bình thường khi mua sắm thì gia đình chị chỉ mua gọn nhẹ, đơn giá khoảng 200.000 đồng. Tuy nhiên, do sợ thiếu nguồn thực phẩm khi dịch bệnh diễn biến phức tạp nên hôm nay chị chi hàng triệu đồng để cất trữ lương thực.

"Tôi mua rau củ quả, thịt đông lạnh, các gia vị cần thiết và đồ ăn nhanh như mì ăn liền. Số lượng thực phẩm tôi mua đủ dùng trong khoảng 1 tuần đến 10 ngày. Vì dịch bệnh nên tôi cũng hạn chế ra ngoài", chị Lan cho hay. 

Tại khu vực cửa vào siêu thị Big C (Trần Duy Hưng, Cầu Giấy) lượng khách tập trung lớn. Nhân viên siêu thị hướng dẫn khách khai báo y tế online, kiểm tra thân nhiệt.

Bà Dương (trú Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: "Giá cả vẫn như ngày thường, vì tâm lý ngại ra ngoài khi tình hình dịch phức tạp nên tôi mua nhiều hơn ngày thường".

{keywords}
Siêu thị đông người tới mua hàng
{keywords}
 
{keywords}

20h, lượng khách đổ về siêu thị này vẫn tăng cao

 

Siêu thị VinMart trên đường Lê Đức Thọ đông đúc người dân mua hàng. 

{keywords}
{keywords}
 

 

{keywords}
Quầy rau xanh đã hết hàng

Tại siêu thị Co.opmart (Hà Đông), rất đông người dân đến mua sắm, xếp hàng chờ thanh toán. Một số mặt hàng rau, củ quả đã hết trên kệ.

{keywords}
Quầy thanh toán đông nghịt người
{keywords}

Bên trong siêu thị, hàng rau xanh đã trống
{keywords}
Kệ trứng không còn nhiều hàng
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Nhân viên siêu thị cho biết: Lượng hàng đủ cung cấp cho nhân dân. Mặt hàng thiết yếu vẫn liên tục được bày lên kệ
{keywords}
21h, hàng vừa được bày lên kệ ở siêu thị Co.opmart
{keywords}
Rau xanh củ quả đã đầy trên kệ

Trong khi đó, 21h tại siêu thị BiG C Thăng Long vẫn đông người đến mua hàng.

{keywords}
Đông nghịt người ở siêu thị Big C
{keywords}
Quầy hàng trống trơn
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Hàng dài người chờ thanh toán

Nhóm PV

Cùng VietNamNet chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Tại nhiều bệnh viện đang thiếu trang thiết bị y tế, đồ bảo hộ trong khi ca nhiễm mới càng tăng lên. Nhiều địa phương giãn cách khiến người nghèo, người bệnh lâm cảnh khó khăn. Để hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và các hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, các cá nhân tổ chức có thể tham gia chương trình tiếp sức phòng chống dịch Covid-19, xem chi tiết TẠI ĐÂY

Dự trữ đủ 17 nhóm hàng thiết yếu, Hà Nội cam kết sẵn hàng cho 3 tháng

Dự trữ đủ 17 nhóm hàng thiết yếu, Hà Nội cam kết sẵn hàng cho 3 tháng

Với việc giải tỏa dứt điểm các chợ tạm, Sở Công thương Hà Nội cho biết đã dự trữ đủ 17 nhóm hàng thiết yếu, sẵn sàng phục vụ nhân dân trong 3 tháng.