- Tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 18/4 bệnh viện này đã tiếp nhận một học sinh gặp nạn trong vụ đổ tường tại bể bơi khiến nhiều học sinh thương vong.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 16h ngày 18/4 tại thôn Cung Thượng, xã Bình Định, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời điểm này, có khoảng 40 học sinh đang tắm thì hệ thống tường của bể bơi bất ngờ đổ sập.Theo thống kê ban đầu, có khoảng 5 học sinh thương  vong.

Trong đó, 1 học sinh lớp 4 tử vong sau khi được đưa lên bờ, 1 em khác được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Lạc, 3 em còn lại vẫn chưa tìm thấy vào thời điểm đó. 

Trao đổi nhanh qua điện thoại với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Lạc, bác sỹ Nguyễn Tuấn Minh – PGĐ Bệnh xác nhận chiều 18/4, bệnh viện này có tiếp nhận một học sinh khoảng 10 tuổi.

Tuy nhiên, em học sinh này đã tử vong trước khi được đưa vào viện, nguyên nhân dẫn đến cái chết của học sinh này là do bể bơi bị sập.

Được biết, sau khi xảy ra sự việc,chủ bể bơi đã bỏ trốn. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Hoàng Sang