Chiều 4/8, Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư (Thái Bình) đình chỉ công tác đối với bác sĩ Chử Thị Mỹ Lệ (SN 1969, trú tại thôn Tú Linh),- người vừa bị Công an TP Thái Bình bắt giữ để điều tra do có dấu hiệu phạm tội giết người.

Bà Lệ là bác sĩ chuyên khoa Sản - Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư.

{keywords}
Phòng khám tư của bà Lệ 

Hôm qua, Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư nhận được thông báo số 17 của Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình về việc bắt khẩn cấp bà Lệ để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội giết người.

Cơ quan chức năng cho biết, hành vi phạm tội của bà Lệ không xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư.

Sau khi nhận thông tin, lãnh đạo bệnh viện đã có công văn báo cáo đến các cơ quan cấp trên, đồng thời chỉ đạo trưởng khoa sản bố trí bác sĩ thay thế nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo an toàn cho sản phụ đến cấp cứu, khám chữa bệnh.

Theo thông tin ban đầu, hôm 13/7, bà Lệ bị nghi có hành động đầu độc cháu trai 11 tháng tuổi đang mắc bệnh động kinh.

Sau quá trình cấp cứu, bé đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ngoài công tác tại khoa sản của Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư, bà Lệ còn có phòng khám sản riêng.

Bắt khẩn cấp bà nội để điều tra vụ bé 11 tháng uống sữa nghi có độc

Bắt khẩn cấp bà nội để điều tra vụ bé 11 tháng uống sữa nghi có độc

Bà Lệ là bác sỹ vừa bị công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ để điều tra về thông tin đã tiêm thuốc độc vào sữa cho cháu nội 11 tháng uống.

Hoài Anh