Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng chiều này cho biết, 2 tàu được tăng cường là KN 461 và KN 463.

Lúc 6h30 phút sáng nay, tàu KN 461 đã xuất phát từ Cam Ranh hướng ra biển đến vị trị của tàu KN 473 trước đó để phối hợp tìm kiếm ngư dân tàu cá BĐ 96388TS mất tích.

Trước đó, vào lúc 1 giờ sáng, tàu KN 490 đã đến vị trí tàu cá BĐ 97469TS bị chìm và đang tìm kiếm ngư dân.

Thời tiết trên biển lúc này sóng to, gió lớn nhưng lực lượng tìm kiếm vẫn cố gắng quan sát và sử dụng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng để cố gắng tìm kiếm mục tiêu từ xa.

{keywords}
 
{keywords}
Lai kéo tàu cá BĐ 98658TS cùng các thuyền viên về bờ

Bên cạnh việc tìm kiếm 26 ngư dân trên hai tàu cá Bình Định, lúc 7h10 phút sáng nay, tàu KN467 đã tổ chức lai kéo tàu cá BĐ 98658TS cùng các thuyền viên về bờ.

Ba thuyền viên của tàu cá này tình nguyện sang tàu KN 473 để đến vị trị gặp nạn của BĐ 96388 TS nhằm hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Trước đó, chiều 27/10, trên đường đi tránh bão, tàu BĐ 96388 TS bị chìm cách bờ biển Cam Ranh khoảng 143,5 hải lý, còn tàu BĐ 97469 TS bị chìm cách khu vực phía đông đảo Hòn Tre (Nha Trang) 172 hải lý.

{keywords}
Tàu cá BĐ 98658TS gặp nạn.

Ngày 28/10, Quân chủng Hải quân thành lập Sở chỉ huy tiền phương tại tỉnh Khánh Hòa để tìm kiếm cá tàu cá gặp nạn kể trên. Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Tư lệnh Quân chủng Hải quân trực tiếp chỉ huy.

Chiều cùng ngày, thủy phi cơ DHC-6 mang số hiệu 772 cũng đã được huy động tìm kiếm, tuy nhiên, sau 1 giờ 30 phút hoạt động ở khu vực tìm kiếm chưa phát hiện được mục tiêu.

Đã tiếp cận được khu vực 26 ngư dân gặp nạn do chìm tàu

Đã tiếp cận được khu vực 26 ngư dân gặp nạn do chìm tàu

Tàu Kiểm ngư đã tiếp cận một tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định gặp nạn trên biển, hiện đang trên đường đưa thuyền viên vào đất liền.

Lê Bằng - Đình Thành