Công an tỉnh Đồng Nai chiều nay cho biết, vừa quyết định điều chuyển công tác đối với 3 cán bộ có mặt trong vụ xô xát tại một quán nhậu ở TP Biên Hòa vào ngày 12/6.

{keywords}
Hàng chục giang hồ vây xe chở cán bộ công an Đồng Nai vào ngày 12/6

Theo đó, các cán bộ bị điều chuyển gồm: Trung tá Nguyễn Quang Trường, Đội phó Cảnh sát 113, Trung tá Đinh Tú Anh, Đội trưởng CSTT, Thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng, công tác tại công an tỉnh.

Cả 3 cán bộ này bị điều chuyển từ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) về Phòng Cảnh sát cơ động (PK20).

Trước đó, Trung tá Trường và Tú Anh đã bị tạm đình chỉ công tác để cơ quan chức năng điều tra vụ việc trên.

Như đã thông tin, trưa 12/6, trong lúc ăn trưa với một nhóm người tại nhà hàng L.V (TP Biên Hòa), Nguyễn Tấn Lương (37 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) xảy ra xô xát với ông Phạm Văn Hiền (34 tuổi, chủ doanh nghiệp) đang ăn với nhóm cán bộ công an tỉnh Đồng Nai ở phòng bên cạnh.

Sau đó, nhóm cán bộ công an đưa ông Hiền lên ô tô rời khỏi nhà hàng thì Lương gọi điện thoại cho Giang '36' đến giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, Giang gọi thêm Kỷ, Căn và hàng chục đối tượng xăm trổ đến trước quán nhậu chặn xe, đâm thủng bánh xe chở cán bộ công an.

Sự việc khiến cả khu vực này náo loạn hơn 2 tiếng, công an phải huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến để giải quyết.

Qua xác minh, công an bắt giữ 3 đối tượng trên cùng Nguyễn Tấn Lương, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đại tá Vũ Hồng Văn phát lệnh ra quân trấn áp tội phạm ở Đồng Nai

Đại tá Vũ Hồng Văn phát lệnh ra quân trấn áp tội phạm ở Đồng Nai

Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Vũ Hồng Văn, hơn 1.000 cảnh sát Đồng Nai đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Xuân An