Thượng tá Hồ Sỹ Nhung, Trưởng Công an huyện Hướng Hóa xác nhận thông tin trên. Các quyết định khởi tố đã được viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

{keywords}
Đối tượng Nguyễn Ngọc Quỳnh (bìa phải) bị bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Quỳnh (SN 1981, trú xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra về hành vi “vận chuyển hàng cấm”.

Quỳnh được xác định đã cấu kết với một đối tượng khác dùng xe tải chở 37 thùng carton chứa 740 hộp pháo và 2,2 tấn nghi gỗ trắc từ Lào về Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, Quỳnh khai nhận, trong số 37 thùng carton pháo này, đối tượng mua 20 thùng, còn 17 thùng của ông Bùi Quang Chiến (hiện đang ở Lào).

{keywords}
2,2 tấn gỗ lậu đang được giám định để làm rõ.

Loại pháo hoa mà đối tượng Quỳnh vận chuyển là pháo hoa nổ, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

“Với 2,2 tấn gỗ bị bắt giữ, cơ quan công an đã gửi mẫu ra Hà Nội để giám định tên, chủng loại nhưng đến nay chưa có kết quả nên vụ việc sẽ được tách để điều tra riêng”, Thượng tá Hồ Sỹ Nhung cho biết.

Trước đó, khoảng 11h ngày 10/12, lực lượng chức năng kiểm tra xe tải mang BKS: 29C - 961.72 từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, phát hiện có 37 thùng carton với 740 hộp pháo.

Ngoài ra, xe còn chở theo 137 thanh gỗ với khối lượng 2,2 tấn, nghi là gỗ trắc quý hiếm.

Quang Thành

Bắt xe tải chở 1 tấn pháo lậu và 2,2 tấn gỗ trắc từ Lào về

Bắt xe tải chở 1 tấn pháo lậu và 2,2 tấn gỗ trắc từ Lào về

Quá trình kiểm tra, lực lượng liên ngành Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phát hiện trên xe chở hàng chục thùng ca-ton pháo và hơn 2,2 tấn gỗ trắc không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.