Ngày 23/2, Công an phường 10, TP Vũng Tàu đang tạm giữ người phụ nữ tên P. để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

17h cùng ngày, bà P. cầm theo can xăng đến nhà chị ruột trên đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP Vũng Tàu. Tại đây, người phụ nữ đổ xăng lên người cháu ruột N.T.V. (6 tuổi) rồi châm lửa đốt.

Di tuoi xang dot chau trai o Vung Tau bong nang hinh anh 1 87270869_877652309372241_2654879144340357120_n.jpg

Bé V. bị bỏng nặng đang cấp cứu tại bệnh viện

Nghe tiếng la hét, người thân lao vào dập tắt lửa và đưa V. đến Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.

Bà P. bị người dân giữ lại đưa lên Công an phường 10.

Một lãnh đạo Bệnh viện Lê Lợi cho biết V. bị bỏng 50% cơ thể.

Theo một số nhân chứng, ba của V. nợ bà P. khoảng 3 triệu đồng. Bà P. đòi nhiều lần nhưng ba cháu bé chưa có tiền trả. Đây có thể lý do trên khiến bà P. ra tay tàn nhẫn với bé trai.

Nghi phạm giết người, chặt xác đốt phi tang bị bắt ở Sơn La

Nghi phạm giết người, chặt xác đốt phi tang bị bắt ở Sơn La

Nghi phạm liên quan đến vụ thi thể cháy đen, biến dạng trong thùng phi đã bị Công an Hải Phòng phối hợp Bộ Công an bắt giữ tại Sơn La.

Theo Zing