Tối nay, ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, chiều nay tại bãi biển Thống Nhất đã xảy ra vụ đuối nước khiến 3 người tử vong.

Thông tin ban đầu, chiều nay, nhóm 4 người rủ nhau xuống biển Thống Nhất (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn) tắm biển.

{keywords}
Vụ đuối nước xảy ra tại biển Thống Nhất, khiến ba người tử vong

Đến khoảng 17h30, trong lúc tắm biển nhóm này xảy ra đuối nước.

Phát hiện sự việc, người dân cùng lực lượng chức năng tham gia cứu vớt. Tuy nhiên, ba người đã tử vong, một người còn sống được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

3 người tử vong gồm: Võ Sang (SN 1999, trú huyện Nông Sơn, Quảng Nam), Phan Văn Huấn (SN 1999) và Phan Phụng Anh Khoa (SN 2002, cùng trú xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn).

Một người được cứu vớt đưa đi bệnh viện cấp cứu là Nguyễn Phú Hùng (SN 1999, trú xã Điện Thọ).

Theo ông Hà, hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể các bạn nhân cho gia đình về lo hậu sự.

Xe chữa cháy liên tục bấm còi, đoàn xe chở công nhân không cho vượt

Xe chữa cháy liên tục bấm còi, đoàn xe chở công nhân không cho vượt

Trong lúc làm nhiệm vụ chữa cháy khẩn cấp, đội xe của phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã bị 1 đoàn xe khách cản trở dù đã bật còi ưu tiên.

Lê Bằng