- Bé trai cùng chị đi thang cuốn ở siêu thị thì bất ngờ té ngã và bị cuốn rách mông la khóc thảm thiết. Sự việc xảy ra tại siêu thị Co.opmart Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vào tối ngày 19/7.

Sáng ngày 20/7, ông Bùi Quang Hòa - Phó Giám đốc siêu thị Co.opmart Buôn Ma Thuột xác nhận có sự việc trên. Nạn nhân là cháu Phạm Trung Thành (hơn 2 tuổi, trú xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột) bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo ông Hòa, tối 19/7, cháu Thành được gia đình dẫn đi siêu thị Co.opmart Buôn Ma Thuột. Đến khoảng 19g30, cháu Thành được chị gái bế đi thang cuốn xuống tầng dưới. Khi thang cuốn còn khoảng 2 bậc thì bất ngờ bị té ngã và chị gái đè lên người em trai. 

Lúc này thang cuốn đang hoạt động nên cháu Thành bị kéo vào khe thang và quần áo dính chặt vào thang cuốn. Cháu bé bị mắc kẹt vào thang, la khóc thảm thiết vì đau đớn và sợ hãi. Ngay khi xảy ra sự cố, các nhân viên siêu thị đã ngắt điện hệ thống thang cuốn tìm cách giải cứu cháu bé.

“Quần cháu bé bị mắc vào khe thang cuốn, phần mông chà xát, bị thương. Ngay sau khi giải cứu, cháu bé được đưa vào bệnh viện cấp cứu và phải khâu khoảng 2 mũi ở mông” – ông Hòa thông tin.

Cũng theo ông Hòa, thang cuốn của siêu thị hoạt động bình thường. Xảy ra sự cố là do sự bất cẩn của khách hàng. Sau sự cố, phía siêu thị đã đến thăm hỏi và hỗ trợ viện phí cho cháu bé.

Trùng Dương