- Do có mâu thuẫn trong cuộc nhậu, Hùng mua xăng về châm lửa đốt chiếc xe khách giường nằm đang đậu tại cảng cá. Trong phút chốc, chiếc xe cả tỷ bạc bị thiêu rụi trơ khung.

Ngày 1/4, Thượng tá Phan Xuân Phương - Phó Trưởng Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho hay, đơn vị đang tạm giữ hình sự Lê Tiến Hùng (48 tuổi, trú xã Thạch Kim) để làm rõ vụ việc đốt xe khách của ông Huỳnh Ngọc Hải.

{keywords}

Hùng khai nhận, vì mâu thuẫn trong cuộc nhậu nên đã mua xăng đốt xe giường nằm.

Tối 27/3, chiếc xe giường nằm mang BKS 51B-069.32 của ông Huỳnh Ngọc Hải bị thiêu rụi khi đang đậu tại cảng cá Cửa Sót, xã Thạch Kim.

Qua khám xét, cơ quan công an xác định, nguyên nhân vụ việc là do có người đốt nên đã khởi tố vụ án “hủy hoại tài sản”.

Cơ quan điều tra nhận định, Lê Tiến Hùng là kẻ gây ra vụ đốt xe nên đã truy bắt.

Hùng khai nhận, vào ngày 27/3, sau khi đi nhờ xe của ông Hải từ Sài Gòn về Hà Tĩnh, 2 người đã nhậu với nhau nên xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này, Hùng dọa sẽ đốt xe nhưng ông Hải không tin. Hùng liền cầm bật lửa châm đốt vào chăn trên xe nhưng không cháy.

{keywords}
Chiếc xe bị cháy rụi, trơ khung

Hùng đã đi mua xăng rồi châm lửa đốt xe. Trong phút chốc, chiếc xe cháy trơ khung, thiệt hại khoảng 800 triệu đồng. Hùng sau đó đã bỏ trốn vào Quảng Bình.

Ngày 31/3, Hùng bị bắt tại một khách sạn khu vực đèo Lý Hòa, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Lê Tiến Hùng trước pháp luật.

Văn Đức