Chủ tịch UBND xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) Lương Văn Long cho biết, công an đang điều tra nguyên nhân cái chết của người phụ nữ ở vũng bùn thải quặng.

Vào chiều qua, chị Lô Thị Huế (trú tại xã Châu Hồng) cùng một số người dân đi mót quặng thiếc tại khu mỏ bị đóng cửa. Lúc ra về, chị Huế không may đi vào khu đất bùn thải.

Do bùn dẻo nên chị Huế càng cố vùng vẫy để thoát lên thì bùn càng lún xuống. Dù được người dân giúp đỡ nhưng nạn nhân vẫn không thể thoát lên được.

Khi lực lượng cứu hộ cứu nạn đến thì chị Huế đã tử vong.

Công an huyện Quỳ Hợp sau đó có mặt khám nghiệm trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cũng tại xã Châu Hồng, vào chiều 13/3, vụ sập hầm mỏ quặng bỏ hoang khiến anh Lương Văn Tuấn (SN 1977), vợ là Lương Thị Hảo (SN 1982) và chị Sầm Thị Hải (SN 1987, đều trú tại xã Châu Hồng) bị vùi lấp, tử vong.

Sập mỏ quặng ở Nghệ An, 3 người chết

Sập mỏ quặng ở Nghệ An, 3 người chết

Một mỏ quặng bỏ hoang tại Nghệ An bị sập, vùi lấp làm 3 người tử vong.

Phạm Tâm - Quốc Huy