- Trong cơn say, 3 thanh niên cầm gậy tầm vông đi cướp nhưng nạn nhân chúng nhắm vào lại là 1 cán bộ công an.

Công an Q.9, TP.HCM ngày 11/1 đang tạm giữ hình sự 3 nghi can gồm: Phan Văn Trung (SN 1991), Trương Thanh Tuấn (SN 1992, cùng quê Kiên Giang) và Trương Duy Tân (SN 1992, quê Hậu Giang, cùng tạm trú Q.9) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”. Được biết cả 3 hiện là công nhân tại 1 công ty ở Q.9.

{keywords}
3 đối tượng tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, sau cuộc nhậu, lúc 2h rạng sáng 9/1 nhóm 3 đối tượng nói trên bàn bạc nhau đi cướp, để kiếm tiền tiếp tục nhậu. Cả 3 điều khiển xe Sirius BKS: 95B1 – 21.493 chạy đến khu đất trống trên đường Lã Xuân Oai, P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9 để ém quân phục kích, chờ săn mồi.

Dọc đường nhóm đối tượng dừng xe kiếm bịch nylong để ngụy trang, che giấu BKS xe. Còn đối tượng Trung nhặt 1 đoạn tầm vông khoảng 1m làm hung khí.

Phát hiện anh Nguyễn Duy Thuần, là cảnh sát khu vực công an P.Tăng Nhơn Phú A đang điều khiển xe hiệu Cup 78 đi trên đường. Trung lập tức báo động để cả nhóm cùng chạy xe ép sát anh Thuần, cướp tài sản.

Trung, Tuấn nhảy xuống xe, vung gậy tầm vông tấn công anh Thuần nhưng anh này chụp được và đánh trả lại. Biết gặp phải "thứ dữ", cả nhóm bỏ chạy. Anh Thuần đuổi theo và truy hô “cướp! cướp!”.

Anh Thuần đuổi 1 đoạn thì theo kịp, nhưng cả 3 đối tượng chống trả quyết liệt, dùng gạch đá ném vào người cảnh sát khu vực này. Với sự trợ giúp của người dân xung quanh, anh Thuần đã khống chế, bắt giữ được cả 3 đối tượng.

Bước đầu 3 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện công an Q.9 đang tiếp tục làm rõ để xử lý.

Anh Sinh