- Nhiều người địa phương cho biết, cây sưa nặng khoảng 2 tấn, giá trị hiện tại khoảng trên 20 tỷ đồng đã được một người nhóm người phát hiện trong lúc đi câu cá.

Cách đây chừng 1 tuần, một nhóm người dân ở xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình khi đi câu cá tại suối Vực Trô đã phát hiện một cây sưa lớn nằm dưới lòng suối.

Sau khi phát hiện cây sưa, nhóm người này đã tiến hành đào, trục vớt, cưa xẻ ra thành 37 phách và tẩu tán ra khỏi rừng.

Được biết, trị giá của cây sưa khoảng 20 tỷ đồng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng xác nhận: "Sau khi nhận được thông tin một nhóm người dân ở xã Xuân Trạch đi đánh bắt cá phát hiện cây sưa nằm dưới suối, lực lượng kiểm lâm vườn đã đến hiện trường nhưng chỉ phát hiện một cái hố mới đào, không còn thấy gỗ sưa. Khu vực người dân phát hiện gỗ sưa nằm ngoài ranh giới của vườn nên chúng tôi chỉ kiểm tra chứ không triển khai lực lượng truy tìm dấu tích cây sưa đó”.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2012, một nhóm lâm tặc cũng đã triệt hạ 3 cây sưa cổ thụ trị giá hàng trăm tỉ đồng trong vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng gây rúng động dư luận.

Hải Sâm