XEM CLIP:

Phố đi bộ hồ Gươm hôm nay thật khác lạ. Từ 19h15 - 21h15, các nhạc công của đội nhạc lễ, nghi lễ Công an nhân dân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an biểu diễn, diễu hành phục vụ người dân Thủ đô và du khách thập phương.

Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; ông Nguyễn Đức Chung, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an và thành phố Hà Nội đã đến dự và thưởng thức các tiết mục đặc sắc.

{keywords}
Đại tướng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung hoà cùng dòng người trên phố đi bộ say sưa thưởng thức những giai điệu hào hùng

 

{keywords}
 

 

{keywords}
 

Đây cũng là một món quà tinh thần được Bộ Công an gửi đến nhân dân Hà Nội nhân kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Các tiết mục được biểu diễn hoàn toàn ngoài trời với sự góp mặt của gần 100 nhạc công, vũ công đoàn nghi lễ Công an nhân dân.

{keywords}
Đại tướng Tô Lâm cùng người dân thưởng thức dàn kèn bên Hồ Gươm

Nhạc trưởng, Đại úy Nguyễn Tiến Dũng cho biết: "Cuối tuần trước đoàn đã tập dượt một lần trên phố đi bộ để chuẩn bị cho buổi hôm nay. 

Mình được trực tiếp phục vụ nhân dân, công việc của mình gắn liền với nghi lễ của ngành, về với nhân dân rất ít cho nên buổi đầu tiên ra mắt, biểu diễn trước nhân dân cũng rất đặc biệt".

Đại úy Dũng cũng chia sẻ, trong quá trình tập luyện, cả dàn nhạc rất nhiều người làm sao phải kết hợp tất cả mọi người thành một thể thống nhất, đồng đều nhất.

Trung úy Phạm Văn Thắng (thành viên đoàn) xúc động nói: "Tôi rất phấn khởi, vinh dự và tự hào khi lần đầu tiên cùng toàn thể đội nhạc CAND biểu diễn phục vụ nhân dân. Tạo không khí gần gũi, thân thiết với nhân dân. 

{keywords}
Dàn kèn công an bên hồ Hoàn Kiếm
{keywords}
 Điểm xuất phát của dàn kèn và đoàn biểu diễn là Bưu điện HN, sau đó, di chuyển đến khu vực trung tâm là tượng đài Lý Thái Tổ
{keywords}
 

Qua các lần tham gia biểu diễn với cảnh sát các nước thế giới và trong khu vực, mặc dù nhạc cụ, trang phục còn ít về số lượng, thiếu về chủng loại và tính đồng bộ... nhưng đoàn đã nỗ lực hết mình, đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, người chiến sỹ CAND Việt Nam nói riêng đến với bạn bè quốc tế.

Với kinh nghiệm 21 năm xây dựng và trưởng thành đội nhạc lễ, nghi lễ Công an nhân dân đã từng giành nhiều giải biểu diễn âm nhạc trong nước và từng biểu diễn tại các buổi Hoà nhạc cùng Cảnh sát các nước ASEAN, Đại nhạc hội Cảnh sát thế giới lần thứ 43 và 7 lần tham gia Nhạc hội Cảnh sát thế giới.

Đội nhạc lễ, nghi lễ Công an nhân dân hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân những tiết mục đặc sắc, chuyên nghiệp trong các buổi diễn sắp tới...

{keywords} 

Các nghệ sỹ, nhạc công trong ngành Công an tạo một “nốt nhạc” mới quanh Hồ Gươm

{keywords}
 

 

{keywords}
{keywords}
 

 

{keywords}Những nữ chiến sỹ công an nhân dân trẻ trung, nhiệt huyết
{keywords}
 

 

{keywords}
 

Đoàn nhạc trình diễn 21 tiết mục xung quanh hồ Hoàn Kiếm tại 3 địa điểm chính: Quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ; khu vực đền Ngọc Sơn; Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Trong đó, điểm nhấn là chương trình hòa nhạc tại tượng đài Lý Thái Tổ.

Trong tiết trời thu mát mẻ, đoàn nhạc xếp thành các khối hình, vừa chơi nhạc vừa diễu hành để bà con được thưởng thức những tác phẩm âm nhạc về Bác Hồ, về người chiến sỹ Công an nhân dân và về vẻ đẹp của Thủ đô Hà Nội.

{keywords}
 
{keywords}
Dàn kèn biểu diễn 
{keywords}
Rất đông người dân đứng ngoài xem và quay lại bằng điện thoại
{keywords}
Khán giả livestream trên Facebook

 

{keywords}
 
{keywords}
Những tiết mục đã mắt đã tai
{keywords}
 Biểu diễn trước quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ
{keywords}
Ảnh: Trần Thường
{keywords}
Đoàn khi đi qua khu vực nhà hát múa rối Việt Nam
{keywords}
Cả dòng người háo hức đi theo đoàn để xem biểu diễn
{keywords}
Tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
{keywords}
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tối nay rộn rã tiếng nhạc
{keywords}
 

 

{keywords}
Đoàn biểu diễn di chuyển đến khu vực Tràng Tiền
{keywords}
Đoàn biểu diễn các ca khúc Vì nhân dân quên mình, Nối vòng tay lớn và di chuyển về phía Bưu điện HN
{keywords}
 
{keywords}
Mỗi ca khúc kết thúc, người dân lại háo hức vỗ tay cổ vũ

 

Trước đó, vào tối 6/10, đoàn Nghi lễ Công an nhân dân đã tổ chức buổi tổng duyệt tại hồ Hoàn Kiếm. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã trực tiếp tham dự chương trình tổng duyệt.

Ước muốn của Bộ trưởng là tạo ra một thiết chế văn hóa của Bộ Công an phục vụ nhân dân, tạo sự gần gũi giữa lực lượng công an với dân.

Sau chương trình này, dự kiến hàng tháng vào buổi tối thứ bảy hoặc chủ nhật tuần đầu tiên của tháng hoặc vào các ngày lễ lớn, các nghệ sĩ công an sẽ biểu diễn quanh hồ Hoàn Kiếm phục vụ người dân. 

Chương trình biển diễn tối nay

Mở đầu, dàn nhạc biểu diễn trước cửa Bưu điện Hà Nội với tác phẩm Hành khúc thắng lợi.

Sau đó, dàn nhạc di chuyển đến trước tượng đài Lý Thái Tổ biểu diễn các ca khúc Tiến Về Hà Nội, Hành khúc Công an nhân dân, Vì nhân dân quên mình, Bác cùng chúng cháu hành quân.

Tiếp đến, đoàn diễu binh đến trước đền Ngọc Sơn và biểu diễn tác phẩm Nối vòng tay lớn

Đoàn tiếp tục diễu binh đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Đài phun nước - Hàm cá mập) và diễu hành đến hết phố Lý Thái Tổ. Tại đây, đoàn Nghi lễ Công an nhân dân sẽ biểu diễn các ca khúc: Phủ Thông chiến thắng, Hát mãi khúc quân hành, 19 tháng 8.

Đoàn tiếp tục di chuyển đến phố Hàng Khay và biểu diễn các tác phẩm: Vì nhân dân quên mình, Bác cùng chúng cháu hành quân.

Sau đó, đoàn trở lại điểm xuất phát trước cửa Bưu điện Hà Nội. Trong hành trình này, đoàn sẽ biểu diễn các ca khúc: Khỏe vì nước, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, Nối vòng tay lớn và kết thúc chương trình bằng bài hát quen thuộc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.

Trần Thường - Thu Hằng


Đại tướng Tô Lâm mang dàn kèn làm rộn ràng phố đi bộ Hồ Gươm

Đại tướng Tô Lâm mang dàn kèn làm rộn ràng phố đi bộ Hồ Gươm

Ước muốn của Bộ trưởng Tô Lâm là tạo ra một thiết chế văn hóa của Bộ Công an phục vụ nhân dân, tạo sự gần gũi giữa lực lượng công an với nhân dân.