Chiều qua, UBND huyện Mê Linh, Hà Nội ban hành quyết định kết thúc vùng cách ly y tế đối với thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh sau 28 ngày phong tỏa. 

Đúng 0h hôm nay, UBND huyện dỡ bỏ hàng rào phong tỏa, kết thúc thúc cách ly, 23h30, khoảng 20 đại biểu tham dự cùng các lực lượng làm nhiệm vụ.

Lực lượng công an và quân sự huyện tháo gỡ tất cả các chốt kiểm soát ra vào thôn đồng thời kiểm soát, không để người dân ăn mừng, gây mất an ninh trật tự.

Toàn bộ thôn Hạ Lôi, gồm 11 xóm, với 2.973 hộ dân, hơn 10.872 nghìn nhân khẩu, ổ dịch thôn Hạ Lôi đã ghi nhận 13 người mắc Covid-19.

{keywords}
Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thanh Hoài đọc quyết định kết thúc cách ly y tế

Phát biểu tại đây, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng bày tỏ đêm nay là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc chiến chống dịch của huyện.

Ngày 6/4, BN 243 là người đầu tiên của thôn được phát hiện nhiễm Covid-19. Huyện Mê Linh nhận định đây là ổ dịch phức tạp, có nguy cơ lây nhiễm cao nên ngày 8/4 đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế thôn. 

Từ ngày 15/4 đến nay không phát sinh ca nhiễm bệnh mới.

{keywords}
Lãnh đạo huyện Mê Linh tặng hoa lực lượng tham gia chống dịch tại Hạ Lôi

Theo lãnh đạo huyện, kết quả đạt được hôm nay có được là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 TP, sự giúp đỡ quan trọng về chuyên môn của Bộ Y tế, Sở Y tế và các sở, ngành... Đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng của đông đảo người dân thôn Hạ Lôi. Dù vậy, cuộc chiến chống Covid-19 chưa kết thúc và không thể chủ quan.

Trước khi công bố kết thúc cách ly, tất cả người dân trong thôn đều được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính với virus SARS-Cov-2. Hiện người dân trong thôn có sức khỏe ổn định.

{keywords}
 

Dù được công bố kết thúc cách ly, nhưng TP Hà Nội và huyện Mê Linh vẫn xác định thôn Hạ Lôi là địa bàn có nguy cơ cao, do thời điểm bệnh nhân cuối cùng mắc Covid-19 chưa qua 28 ngày.

Chính vì vậy, xã tiếp tục tuyên truyền và yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ thị 19 của Thủ tướng và chỉ thị của UBND TP, thực hiện tốt giãn cách xã hội, giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu 2m, luôn đeo khẩu trang, không tập trung đông người, rửa tay thường xuyên...

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Mộc Miên - Quang Dũng

Tướng Lương Tam Quang: CDC Hà Nội nâng khống giá máy xét nghiệm Covid-19 gấp 3

Tướng Lương Tam Quang: CDC Hà Nội nâng khống giá máy xét nghiệm Covid-19 gấp 3

Kết quả bước đầu xác định các đối tượng của CDC Hà Nội cùng các công ty cấu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm hệ thống xét nghiệm Covid-19 lên gấp 3 lần.