- Công an TP Thái Nguyên đã có văn bản đề nghị UBND TP xử phạt nam thanh niên tung tin vỡ đập hồ Núi Cốc gây hoang mang dư luận.

Đại tá Phạm Thanh Hải, Trưởng Công an TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) sáng nay cho biết, Công an TP đã có văn bản đề nghị UBND TP xử phạt anh Đào Xuân Hòa (xóm Bình Long, xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, Thái Nguyên) về hành vi tung tin thất thiệt trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

{keywords}
Đào Xuân Hào được mời lên cơ quan công an để làm việc

Đại tá Hải cho biết thêm, vào ngày 25/8, trong nhóm “Chợ sinh viên Sư phạm Thái Nguyên” trên mạng xã hội xuất hiện nội dung thông tin: “Chính thức đập hồ Núi Cốc sáng nay bị vỡ, hiện nay các trường học ở Đại Từ - Phú Lương đã cho học sinh nghỉ hết, mọi người ở thành phố cẩn thận, lũ sẽ về rất nhanh!”.

Ngay sau khi thông tin này được chia sẻ, đã gây hoang mang cho người dân. Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Thái Nguyên xác minh thông tin và tạm giữ Đào Xuân Hòa ngay trưa hôm đó.

{keywords}
Thông tin thất thiệt được chia sẻ trên mạng xã hội 

Tại cơ quan Công an, Hòa khai nhận là người sử dụng tài khoản facebook của mình để đăng thông tin thất thiệt và nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình.

Hiện tại, cơ quan Công an TP Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra và hoàn tất thủ tục để xử phạt Đào Xuân Hòa theo quy định của pháp luật.

Bộ Y tế: Tin Bộ trưởng Kim Tiến từ chức là tin đồn ác ý

Bộ Y tế: Tin Bộ trưởng Kim Tiến từ chức là tin đồn ác ý

Bộ Y tế khẳng định, thông tin Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến gửi đơn xin từ chức chỉ là tin đồn ác ý.

Phạt đến 20 triệu vụ tung tin máy bay rơi ở Nội Bài

Phạt đến 20 triệu vụ tung tin máy bay rơi ở Nội Bài

Việc tung tin thất thiệt máy bay rơi ở Nội Bài có dấu hiệu vi phạm và mức xử phạt hành vi này từ 10-20 triệu đồng.

Bị phạt 5 triệu đồng vì phao tin ‘sờ ngực từ thiện’

Bị phạt 5 triệu đồng vì phao tin ‘sờ ngực từ thiện’

Với dụng ý câu like, chủ một cửa hàng điện tử ở Đà Nẵng tung tin “lễ hội sờ ngực từ thiện” lên facebook, thu hút hàng ngàn lượt like, chia sẻ và bình luận.

Phạt người đăng clip 'lấy nước rửa chân pha trà cho khách' 7,5 triệu

Phạt người đăng clip 'lấy nước rửa chân pha trà cho khách' 7,5 triệu

Cơ quan chức năng đã phạt người đăng clip "lấy nước rửa chân pha trà cho khách" 7,5 triệu đồng.

Cô giáo tung tin đồn bắt cóc trẻ em để câu like

Cô giáo tung tin đồn bắt cóc trẻ em để câu like

Đoạn clip được tung lên mạng xã hội quay cảnh một trẻ khoảng năm tuổi kể với cô giáo việc mình bị bắt cóc khiến nhiều phụ huynh hoang mang.

Cô giáo mầm non thừa nhận tung tin đồn học sinh bị bắt cóc

Cô giáo mầm non thừa nhận tung tin đồn học sinh bị bắt cóc

Cô giáo trường tư thục mầm non biện minh mục đích của việc đưa thông tin học sinh bị bắt cóc lên mạng xã hội là nhằm cảnh báo cho các bậc cha mẹ.

Nhị Tiến