Sở ngoại vụ tỉnh Bình Dương vừa đề nghị UBND tỉnh này ra văn bản chính thức khuyến cáo người Trung Quốc không quay trở lại Bình Dương làm việc để tránh lây lan virus corona đến trước ngày 15/2.

{keywords}
Một doanh nghiệp Trung Quốc tại tỉnh Bình Dương

Động thái trên xuất phát từ việc tỉnh này đang có số lượng chuyên gia, người lao động quốc tịch Trung Quốc sinh sống và làm việc khá lớn.

Theo thống kê của ngành chức năng, Bình Dương hiện có hơn 1,2 triệu người lao động nhập cư, trong đó có rất đông người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc tại các khu, cụm công nghiệp.

Cùng với đó, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương khuyến cáo người Trung Quốc đang nghỉ Tết tại quê nhà tạm thời chưa trở lại Bình Dương làm việc cho đến hết ngày 15/2.

Trước đó, một số chương trình gặp mặt, giao lưu có khách mời là người nước ngoài tại Bình Dương đã bị tạm dừng nhằm hạn chế tối đa virus corona lây lan.

Móng Cái hiu hắt chưa từng thấy thời dịch virus corona hoành hành

Móng Cái hiu hắt chưa từng thấy thời dịch virus corona hoành hành

 Để ngăn chặn virus corona lây lan, Quảng Ninh đóng cửa đường mòn, lối mở, dừng hoạt động xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu. 

Xuân An