- Sáng nay, ngày đầu năm người dân Hà Nội trở lại đi làm sau 9 ngày nghỉ Tết nên các tuyến đường Thủ đô lại trở nên ùn tắc.

Nhiều người dân đi xe máy phải "trèo" lên cả vỉa hè để mong đến cơ quan đúng giờ.

Chị Hòa, ở Văn Khê (Hà Đông, Hà Nội) cho hay, ngày đầu năm muốn mọi điều suôn sẻ nên từ 7h sáng chị đã đi làm. Nhưng đi đến đường Tố Hữu  - Lê Văn Lương - Láng Hạ chị phải mất hơn 40 phút do bị ùn tắc cục bộ.

Chi Hòa nói: "Không còn cách nào khác, mình đành phải đi xe lên cả vỉa hè để đến cơ quan. Ai ngờ "bò" đến được cơ quan vẫn bị muộn 15 phút".

Theo ghi nhận của PV, sáng nay nhiều tuyến phố Hà Nội như: đường Tố Hữu, Lê Văn Lương, Láng, Láng Hạ, Tây Sơn, Xuân Thủy.... đã xảy ra tình trạng ùn tắc.

Lực lượng CSGT, cảnh sát cơ động và lực lượng dân phòng cũng đã có mặt rất sớm để phân làn, tuy nhiên tình trạng lộn xộn vẫn xảy ra tại nhiều ngã tư do người dân cố tình vượt đèn đỏ.

Hình ảnh dân Hà Nội đến cơ quan sau kỳ nghỉ Tết:

{keywords}

{keywords}

Ngã tư đường Lê Văn Lương - Láng sáng nay bị ùn tắc cục bộ dù tại đây đã có cầu vượt bằng thép.

{keywords}

Đường Láng mỗi khi có đèn đỏ là lại ùn ứ kéo dài.

{keywords}

{keywords}

Đường Tố Hữu ùn tắc kéo dài, tại ngã tư đường Tố Hữu - Lương Thế Vinh, người dân đi lại lộn xộn khiến lực lượng CSGT và Cảnh sát cơ động rất vất vả để phân làn.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

 

{keywords}

Nhiều người trèo lên vỉa hè để thoát khỏi nơi ùn tắc (Ảnh chụp trên đường Tố Hữu, Lê Văn Lương).

{keywords}

{keywords}

Trên đường Nguyễn Hữu Thọ hướng Linh Đàm là hàng dài ô tô nhích từng chút một. Ảnh: Phạm Hải

Gia Văn