- Ông Nguyễn Duy Vĩnh, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) cho biết, quá trình kiểm tra không phát hiện dấu chân hổ nào như người dân phản ánh. 

Ông Vĩnh cho biết, ngày 21/5, Hạt kiểm lâm nhận được thông tin từ trưởng thôn Đồng Thành 2 và UBND xã Thành Yên về việc hai người dân khi đi chăn trâu ở khu vực đồi Thung Bi phát hiện những dấu vết bàn chân giống của hổ.

{keywords}
Một con đường ở thôn Đông Thành 2

Theo ông Đinh Quang Thuận, trưởng thôn Đồng Thành 2, thời gian qua, người dân thường xuyên phát hiện những dấu chân hổ gần khu dân cư.

Ngoài ra, âm thanh của muông thú cũng xuất hiện nhiều trong thời gian gần đây.

Nhận được thông tin, Hạt kiểm lâm đã xuống tận hiện trường gặp gỡ người dân và chính quyền xã Thành Yên.

“Qua kiểm tra, không phát hiện dấu chân hổ nào nào cũng như dấu vết liên quan. Làm việc với những người dân nói trên, họ cũng chỉ nói có nhìn thấy dấu chân giống chân hổ chứ chưa nhìn thấy con hổ lần nào.

Để biết được đó có phải là dấu chân hổ hay không phải có dấu vết, sau đó đúc thạch cao đi kiểm tra mới khẳng định được”, ông Vĩnh nói. 

Đàn voi rừng rống rung nhà, phá nát hoa màu của người dân

Đàn voi rừng rống rung nhà, phá nát hoa màu của người dân

Đàn voi rừng về khu dân cư tìm thức ăn, dẫm đạp hư hỏng nhiều hoa màu, ăn chuối, rống rung nhà khiến dân khiếp đảm.

Lô ngà voi Châu Phi 1 tỷ đồng nhập lậu về Việt Nam

Lô ngà voi Châu Phi 1 tỷ đồng nhập lậu về Việt Nam

31 khúc ngà voi Châu Phí tổng cộng 15kg được cất giấu tinh vi trong hàng hóa nhập khẩu từ cộng hòa Sec về Việt Nam

Voi ngà lệch xông ra đường, hàng chục người tháo chạy

Voi ngà lệch xông ra đường, hàng chục người tháo chạy

Sáng 11/04, người dân đi làm rẫy tại địa bàn ấp 2 xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai phát hiện một con voi ngà lệch từ trong rừng xông ra chặn đường. Mọi người hoảng hốt tháo chạy...

Lê Dương