Thông tin từ Công an phường Quán Bàu (TP Vinh, Nghệ An) chiều nay cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ để xử lý hành chính ông Lê Văn Lập (SN 1968, trú tại Hà Nội) về hành vi bạo hành gia đình.

Tại cơ quan công an, ông Lập thừa nhận hành vi đánh vợ. Theo đó, khoảng 8h10 sáng qua, ông cùng vợ là bà Đỗ Thị C. (SN 1980) đi trên tàu SE8 từ Nha Trang về Hà Nội. Khi tàu chạy đến đoạn Đồng Lê - Hương Phố (Hà Tĩnh) thì ông nghi ngờ vợ có hành vi ngoại tình nên tra hỏi. Dù người vợ phủ nhận nhưng ông Lập vẫn xông vào đánh.

{keywords}
Nhân viên tàu phải khống chế ông Lập

Nhìn thấy sự việc, các nhân viên trên tàu tới can ngăn nhưng ông Lập vẫn không chịu dừng lại, tiếp tục hung hăng, gây rối.

Các nhân viên sau đó quyết định khống chế, đưa người đàn ông này sang toa khác, tránh ảnh hưởng đến hành khách trên toa 6.

Trưởng tàu cũng điện báo ga Vinh phối hợp để đưa hành khách Lập xuống giải quyết. Khi tàu đến ga Vinh, nhà ga cử các nhân viên cùng lực lượng công an nhận bàn giao 2 hành khách trên.

Ông Lập đang làm tại một công ty vệ sĩ ở miền Nam, trên đường đưa vợ con về Hà Nội thì xảy ra sự việc.

Khống chế người đàn ông đánh vợ thậm tệ trên tàu thống nhất

Khống chế người đàn ông đánh vợ thậm tệ trên tàu thống nhất

Phát hiện người đàn ông hành hung vợ, nhân viên tàu đã nhanh chóng khống chế sau đó bàn giao cho công an xử lý.

Phạm Tâm