Liên quan đến vụ việc nam sinh viên trường ĐH Kiến trúc rơi từ tầng 13 xuống tử vong hôm nay, nam sinh bị bạn rơi trúng đã qua cơn nguy kịch.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là Hoàng Hải Nam (SN 1996, Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La).

Người bị rơi trúng là Dương Quốc Huy (SN 1997, phường Bạch Hạ, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Sau khi xảy ra vụ việc, Dương Quốc Huy được đưa đi cấp cứu tại BV Quân Y 103, giáo viên nhà trường đã thông báo cho gia đình.

{keywords}
Khu vực nam sinh bị bạn rơi trúng 

Tại bệnh viện 103 chiều tối nay, tình trạng sức khoẻ của Huy đã ổn định, tỉnh táo.

Bố mẹ và người thân của Huy sau khi nhận được thông tin đã di chuyển từ tỉnh Phú Thọ xuống Hà Nội.

“Cô giáo gọi điện nói cháu bị ngã, nhưng không cho biết thông tin cụ thể, lúc đấy tôi hoảng lắm, gia đình liền bắt xe xuống Hà Nội xem tình hình. Sau khi nhập viện thì các bác sĩ đã thăm khám, chụp chiếu cho em nhưng chưa có kết quả”, mẹ nam sinh chia sẻ.

Theo đó, sau khi nhập viện cấp cứu thì Huy đã tỉnh lại nhưng vẫn chưa thể cử động được, đầu đau, chưa thể ăn uống gì.

“Nó tỉnh lại nhưng không biết chuyện gì vừa xảy ra, Huy bảo đang đi thì thấy mình bị bắn ra rồi ngất đi”, mẹ nạn nhân chia sẻ.

{keywords}
Nạn nhân Huy đang cấp cứu tại bệnh viện 

Trước đó, khoảng 11h trưa 7/11, một nam sinh rơi từ tầng 13 tòa nhà H, trường ĐH Kiến trúc (phường Văn Quán, quận Hà Đông) xuống đất, trúng một nam sinh viên khác. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sinh viên ĐH Kiến trúc Hà Nội bị thương nặng vì người tự tử rơi trúng

Sinh viên ĐH Kiến trúc Hà Nội bị thương nặng vì người tự tử rơi trúng

 Công an phường Văn Quán, Hà Đông (Hà Nội) đang bảo vệ hiện trường vụ tự tử khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng.

Nhị Tiến - Huy Hoàng