Danh tính của 2 phụ xe tử vong trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra đêm qua trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đã được xác định. Riêng lái xe tải và xe khách bị thương nặng vẫn được cấp cứu tại bệnh viện...

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, 2 nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Ngọc Quyền (sinh năm 1981, quê ở huyện Thanh Chương, Nghệ An) và Kiều Văn Tuấn (sinh năm 1994, quê ở huyện Nam Đàn, Nghệ An). 2 người này đều là phụ xe đang phục vụ trên xe khách mang BKS 37B – 015.44 của nhà xe Hùng Thủy.

{keywords}
Chiếc xe khách sau khi được cứu hộ

Lái xe khách Trần Đình Sơn (sinh năm 1979, quê ở Nam Đàn, Nghệ An) được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Hiện lái xe Sơn vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Riêng lái xe tải Nguyễn Ngọc Tĩnh (SN 1978, Kim Bình, Kim Bảng, Hà Nam) bị gãy chân, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Nam.

Ngoài 2 nạn nhân tử vong tại chỗ, 2 lái xe bị thương, vụ tai nạn còn khiến hàng chục hành khách đi trên xe khách bị thương phải nhập viện cấp cứu.

9h sáng 8/12 tại bệnh viện Bạch Mai chỉ còn 1 bệnh nhân nữ đang được sắp xếp phẫu thuật. Hai bệnh nhân khác chuyển sang Bệnh viện Thanh Nhàn, 1 bệnh nhân được cho về Nghệ An.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 7/12, tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua km 201+600 thuộc địa phận xã Tô Hiệu (Thường Tín, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách mang BKS 37B – 015.44 và xe tải mang BKS 90T – 3575. Vụ tai nạn khiến hai người tử vong tại chỗ và 17 người khác bị thương phải chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

P. Trần