- Bực tức vì một học viên cai nghiện ma túy kích động bạo loạn để trốn trại tập thể, nhóm nhân viên bảo vệ Trung tâm giáo dục lao động xã hội đã còng tay, chích điện, đánh người này dẫn đến tử vong.

Ngày 26/2, TAND Cấp Cao tại TP.HCM xử phúc thẩm vụ án giết người xảy ra tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, HĐXX đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Đức Dũng (SN 1973, Hải Dương) mức án 9 năm tù, Phạm Văn Dũng (SN 1970, Hải Dương) 5 năm tù, Lê Hồng Phong (SN 1981, Đồng Nai) 4 năm tù cùng về tội “giết người”.

{keywords}
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 26/2 

Liên quan đến vụ án, trước đó, 5 bị cáo khác nguyên là cán bộ, nhân viên bảo vệ của Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Đồng Nai cũng bị tòa tuyên phạt từ 2 đến 8 năm tù cũng về tội danh trên.

Theo nội dung vụ án, anh Hoàng Văn Văn (SN 1975, quê Hải Phòng) là đối tượng nghiện ma túy nên bị bắt buộc đưa đi tập trung cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Đồng Nai (Trung tâm Xuân Phú).

Khoảng 13h30p ngày 31/1/2013, trong giờ lao động tại xưởng thuộc khu A2 của trung tâm, anh Văn cùng hai học viên khác là Đoàn Văn Thuộc (SN 1976, Vĩnh Long) và Cao Bá Hưng (SN 1980, Thanh Hóa) bàn bạc với nhau chuẩn bị hung khí gồm tuốc – lê – vít, một đoạn dây kim loại nhọn, gậy gỗ để tấn công lực lượng bảo vệ, trốn khỏi trung tâm.

Đến khoảng 15h40p cùng ngày, lợi dụng lúc 2 học viên khác đẩy xe cơm ra ngoài cổng, Văn và Thuộc cầm hung khí chạy ra khỏi xưởng làm. Vừa chạy, cả hai vừa hô hào kích động “Anh em ơi! Về quê ăn Tết”. Nghe vậy, nhiều học viên đã chạy theo nhóm Văn và Thuộc cùng chạy về phía cổng khu A2.

Lúc này, Nguyễn Đức Dũng là nhân viên bảo vệ trung tâm đang đứng trực chốt trước cổng A2 nên ra hiệu dừng lại nhưng nhóm học viên tiếp tục lao tới. Bị Thuộc và Hưng dùng hung khí tấn công, Dũng bỏ chạy, các học viên chạy thoát khỏi trung tâm.

Thấy vậy, Dũng dùng bộ đàm gọi các chốt bảo vệ khác hỗ trợ truy bắt. Học viên Hoàng Văn Văn nhanh chóng bị bắt và được dẫn về lại khu A2 giao cho Dũng và nhóm bảo vệ xử lý. Nhiều nhân viên bảo vệ khác tiếp tục truy bắt các học viên còn lại.

Là đối tượng kích động bỏ trốn nên khi bị bắt lại, anh Văn bị còng tay vào một cây cột sắt phía sau xưởng. Tại đây, Dũng và 6 nhân viên bảo vệ khác (trong đó có Phạm Văn Dũng, Lê Hồng Phong) dùng roi điện, gậy cao su, cây tuýp sắt...để đánh và chích điện liên tiếp vào học viên này. Chứng kiến vụ việc, Nguyễn Văn Tâm là trưởng phòng bảo vệ không can thiệp mà bỏ mặc cho học viên bị đánh.

Khi thấy học viên Văn ngất xỉu, mặt tím tái, không cử động được, Nguyễn Đức Dũng tháo còng đưa người này xuống bệnh xá của Trung tâm Xuân Phú để cấp cứu. Nạn nhân tiếp tục được chuyển lên bệnh viện Đa khoa huyện Xuân Lộc nhưng đã tử vong trước khi nhập viện.

M.Phượng