Quyết định có hiệu lực từ ngày 23/5/2019 đối với ông Quách Duy (37 tuổi, hiện là chuyên viên văn phòng UBND TP.HCM), mức xử phạt hành chính là 7,5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 9/4 vừa qua, ông Duy đã đăng tải bài viết tựa đề “Đốt củi” trên Facebook Duy Quách do ông thiết lập, đăng ký sử dụng.

Nội dung cho rằng: “Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra vụ giao “đất vàng” giá rẻ liên quan đến Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến và Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ, điều tra làm rõ vụ thoái vốn gây thất thoát tài sản nhà nước trong việc giao đất, cho thuê đất trái phép khu đất vàng số 76 Tôn Thất Thuyết, quận 4, TP.HCM”.

Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM sau đó mời ông Duy lên làm việc, yêu cầu đưa bằng chứng về thông tin trên. Tuy nhiên, Duy không cung cấp được... 

Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM cho rằng, hành vi của ông Duy là vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân khác, căn cứ quy định tại Điều 66 Nghị định 174/2013 của Chính phủ.

Theo thanh tra, ngoài nghĩa vụ nộp phạt theo quy định, ông Duy có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính quyết định trên theo quy định của pháp luật.

Xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 4 đối tượng bị phạt 30 triệu đồng

Xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 4 đối tượng bị phạt 30 triệu đồng

Các đối tượng đã bình luận, nói xấu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng uy tín đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng công an trên Facebook.

Tuấn Kiệt