Theo quyết định, N.Đ. phải nộp phạt hơn 6 triệu đồng, do chưa đủ 18 tuổi nên cơ quan chức năng đã yêu cầu bố mẹ đi cùng để giám hộ.

Trước đó, tài khoản Facebook của N.Đ đăng tải nội dung cho rằng Việt Nam đã có thuốc đặc trị chống dịch do virus corona gây ra. "Vắc xin ketamin" là cụm từ mà tài khoản mạng xã hội của Đ. để nói về thuốc đặc trị dịch bệnh. 

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định nội dung trên là hoàn toàn sai sự thật và triệu tập N.Đ đến trụ sở để làm rõ.

Một cán bộ công an TX Sơn Tây cho biết, đã yêu cầu Đ. và gia đình viết cam kết không tái phạm.

Đoàn Bổng

Lên Facebook ví vợ như virus corona, người chồng ở Quảng Ngãi bị xử lý

Lên Facebook ví vợ như virus corona, người chồng ở Quảng Ngãi bị xử lý

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm điểm, nhắc nhở, cảnh cáo người đàn ông đăng Facebook ví vợ như virus corona.