BV đa khoa Cần Thơ hôm nay vừa báo cáo Sở Y tế TP về vụ một bệnh nhân bị tai nạn giao thông nhảy lầu tại bệnh viện tử vong.

{keywords}
Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ

Theo đó, anh Trần Văn Sở (37 tuổi, ngụ quận Bình Thuỷ) bị tai nạn giao thông và được đưa vào BV đa khoa TP Cần Thơ khoảng 20h45 tối qua. Các bác sĩ thăm khám và xác định bệnh nhân bị đa chấn thương nhưng nhẹ có thể tự đi lại được.

Đến khoảng 10h sáng nay, anh Sở vẫn tiếp tục được điều trị tại buồng bệnh số 1, Khoa Điều trị theo yêu cầu.

Song, sau đó, anh Sở đi xuống tầng 6 của bệnh viện rồi chui đầu qua cửa sổ, nhảy xuống tầng 3. Nhân viên y tế, bảo vệ và người nhà đưa anh Sở vào Khoa Hồi sức cấp cứu, nhưng bệnh nhân đã tử vong. 

Theo lãnh đạo BV, trước khi nhảy lầu, bệnh nhân không có dấu hiệu gì bất thường. 

Người đàn ông ung thư giai đoạn cuối nhảy lầu ở bệnh viện Bãi Cháy

Người đàn ông ung thư giai đoạn cuối nhảy lầu ở bệnh viện Bãi Cháy

Trong lúc cãi nhau với vợ, nạn nhân lao từ tầng 4 khoa Ung bướu (BV Đa khoa Bãi Cháy) xuống đất tử vong.

Hoài Thanh