Vì mâu thuẫn, dân quân cầm đầu một nhóm hơn chục côn đồ mang theo mã tấu tập kích vào nhà một người dân, đâm chém như phim xã hội đen.

Vụ việc xảy ra vào 21h45 đêm 29/6 tại nhà số 34, đường số 9, KP.4, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức, TP.HCM gây náo động khu dân cư.

Ngay trong đêm, công an Q.Thủ Đức đã bắt giữ một số đối tượng gây án, đáng nói trong đó có nghi can cầm đầu, hiện là dân quân của phường đội P.Tam Phú, Q.Thủ Đức.

{keywords}
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường

2 nạn nhân bị đâm, chém hiện đang cấp cứu, điều trị tại bệnh viện Thủ Đức là ông Nguyễn Huy Hoàng (SN 1965) và Nguyễn Huy Hưng (SN 1977, là em ruột ông Hoàng, cùng ngụ P.Tam Phú, Q.Thủ Đức).

Ông Hoàng được xác định là đứt gân duỗi tay phải, ông Hưng bị vết chém ở hông phải.

Hai trong số 3 đối tượng bị công an bắt giữ trong đêm là Nguyễn Tiến Thuận (SN 1995) và Bùi Văn Hiến (tự Bi, SN 1992, cùng ngụ P.Tam Phú, Q.Thủ Đức). Thuận hiện là dân quân thường trực của phường đội P.Tam Phú, còn Hiến trước đây là dân quân nghĩa vụ, nhưng đã xuất ngũ.

Điều tra sơ bộ cho hay, anh Đặng Vinh Q (SN 1994, hiện là dân quân phường đội P.Tam Phú) có tình cảm nam nữ với chị Nguyễn Hoàng Thuý Đ (SN 1997, là con ruột ông Hoàng) từ nhiều năm nay.

Nghi can Hiến theo đuổi chị Đ nhưng chị này không đồng ý. Từ đó Hiến mâu thuẫn với anh Q và thường xuyên hăm doạ anh này.

Biết anh Q hay ở nhà chị Đ nên Hiến nhiều lần rủ Thuận tìm đến đánh anh Q. Lần mới đây là đêm 1/6 Thuận, Hiến cùng một đối tượng mang theo mã tấu đến nhà chị Đ tìm chém anh Q, nhưng ông Hoàng (cha chị Đ) kịp thời tước đoạt hung khí và trình báo công an.

Công an P.Tam Phú đã yêu cầu các đối tượng trên viết cam kết không tái phạm. Sau lần đó Thuận, Hiến tỏ thái độ căm tức gia đình ông Hoàng.

Trong ngày 29/6, Thuận và Hiến liên tục nhắn tin qua điện thoại, mạng xã hội đe doạ "xử" anh Q. Dù Thuận và anh Q đều đang là dân quân cùng đơn vị.

{keywords}
Một trong số hai nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện

Đêm 29/6, gia đình ông Hoàng tổ chức tiệc tại một nhà hàng. Tàn tiệc, ông Hoàng, ông Hưng và một số người về trước. Khoảng 21h45, ông Hoàng vừa dắt xe vào nhà, bất ngờ Thuận, Hiến cùng khoảng chục đối tượng đi trên nhiều xe gắn máy ập đến truy sát.

Bị bất ngờ ông Hoàng dùng tay chống đỡ, cố chạy vào nhà đóng cổng sắt lại. Các đối tượng với theo chém loạn xạ nhưng không vào được bên trong.

Đúng lúc đó ông Hưng ở ngay nhà bên cạnh, thấy anh trai bị truy sát nên chạy qua giải cứu. Có 3 đối tượng cầm mã tấu đuổi theo, đâm chém vào lưng ông Hưng.

Một số người dân xung quanh chứng kiến cảnh tượng đâm chém như phim xã hội đen nên hô hoán, một số người cầm gậy ra truy đuổi. Lúc này nhóm đối tượng lên xe tẩu thoát, bỏ lại hiện trường một xe gắn máy hiệu Wave.

Ông Hoàng, ông Hưng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thủ Đức.

Ngay trong đêm, công an Q.Thủ Đức tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai của những người liên quan. Công an truy xét nóng, bắt giữ được 3 đối tượng, trong đó có Thuận và Hiến, thu giữ 5 mã tấu.

Các đối tượng còn lại hiện đã bỏ trốn và công an đang truy xét.

Đàm Đệ