Hai người yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cản, nên thanh niên cầm dao đâm bạn gái hơn 10 nhát rồi tự tử.

Chiều 19/1, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bàn giao thi thể Trần Thị Hòa (22 tuổi, ngụ huyện Cư Mgar) và Bùi Việt Nam (24 tuổi, ngụ Cư Jút, Đắk Nông) cho gia đình lo hậu sự.

Ông Đỗ Như Kính (chủ phòng trọ trên đường Nguyễn Thiếp, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) cho biết, khoảng 2h cùng ngày khi đang ngủ thì nghe tiếng gọi cửa cầu cứu.

{keywords}

Căn phòng nơi xảy ra án mạng. Ảnh: M. Q


"Vừa mở cửa, thì tôi thấy 2 thanh niên là thân thân của người thuê phòng trọ số 6 báo có án mạng. Tôi cùng mọi người phá cửa thì phát hiện đôi nam nữ đang nằm trên vũng máu với nhiều vết đâm", ông Kính nói.

Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, nguyên nhân ban đầu được xác định nam thanh niên giết người tình rồi tự tử. Theo đó, sau khi đâm chị Hòa 11 nhát dẫn đến tử vong thì nam thanh niên tự đâm mình 14 nhát rồi cứa cổ tay trái tự tử.

Tại thời điểm phát hiện vụ việc, Nam đang thoi thóp nên được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Theo một công an viên, 2 nạn nhân có quan hệ tình cảm nhưng là anh em cô cậu nên bị gia đình ngăn cấm. 

Theo Zing.VN