- Sau khi gây tai nạn khiến một học sinh thiệt mạng, chiếc xe ô tô đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Phát hiện lực lượng công an ra tín hiệu, hai đối tượng đã bỏ lại xe ô tô, trốn vào khu dân cư.

Chiều 20/11, nguồn tin từ Cơ quan Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, hiện cơ quan này đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một học sinh bị chết thương tâm.

{keywords}

Hai đối tượng đến cơ quan công an khai báo.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 18/11, tại tỉnh lộ 514 thuộc địa bàn xóm 9, xã Hợp Lý (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một em học sinh thiệt mạng.

Nạn nhân là em Phan Thị Tân (SN 1999), trú xóm 3, xã Hợp Lý. Khi Tân đang trên đường đi học về bằng xe đạp điện thì bị chiếc xe ô tô BKS 36C-032.24 đi ngược chiều đâm vào. Cú đâm khá mạnh khiến em Tân ngã ra đường, bị cuốn vào gầm. Sau khi gây tai nạn, hai người trên xe ô tô xuống kiểm tra thấy em Tân đã chết liền điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Triệu Sơn đã tiến hành các biện pháp điều tra xác minh và truy đuổi theo hướng phương tiện gây ra tai nạn bỏ trốn. Khi phát hiện thấy lực lượng công an ra tín hiệu dừng xe, 2 đối tượng trên xe đã bỏ lại phương tiện, trốn vào khu dân cư.

Đến ngày 19/11, hai đối tượng trên mới đến cơ quan công an khai báo sự việc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, người điều khiển xe ô tô là Mai Đăng Sơn (SN 1992), trú xã Vĩnh Khang, huyện Vĩnh Lộc và người đi cùng là Lê Anh Ngọc (SN 1963), trú phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Lê Anh