Dự phiên trù bị có 347/348 đại biểu chính thức đại diện cho 69.039 đảng viên toàn tỉnh.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường đã giới thiệu nhân sự cho đại hội xem xét bầu Đoàn Chủ tịch đại hội, Đoàn Thư ký đại hội và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội để thay mặt đại hội điều hành và thực hiện các nội dung của đại hội.

100% đại biểu dự Đại hội đã thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch đại hội 15 người, Đoàn Thư ký đại hội 3 người, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu 7 người.

{keywords}
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII
{keywords}
Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Ngoài ra, các đại biểu cũng thông qua chương trình Đại hội phiên chính thức trong 2 ngày làm việc 12-13/10.

Đại hội lần này sẽ thực hiện 4 nội dung chính gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Mong người đứng đầu Đà Nẵng biết nâng niu những 'di sản chuyển giao thế hệ'

Mong người đứng đầu Đà Nẵng biết nâng niu những 'di sản chuyển giao thế hệ'

Nguyên trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Bùi Văn Tiếng chia sẻ khi trao đổi với VietNamNet sau buổi họp thông tin về tình hình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 22 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức sáng 6/10.

Kiều Oanh - Lê Bằng