Sáng 26/6, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP đã có quyết định chi 10 tỷ đồng từ ngân sách TP để ủng hộ cho TP.HCM chống dịch Covid-19.

Theo ông Chinh, Đà Nẵng đã từng trải qua những đợt dịch Covid-19 lớn nên hiểu rõ những khó khăn mà TP.HCM đang đối mặt. Thời gian qua, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng luôn theo dõi sát tình hình dịch bệnh tại TP.HCM.

{keywords}
Đà Nẵng đang nỗ lực phòng chống đợt dịch thứ 4

Ông Chinh cho hay, với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khi khó khăn, Đà Nẵng quyết định ủng hộ TP.HCM số tiền 10 tỉ đồng.

"Đây là tình cảm của Đà Nẵng, nơi đã từng đón nhận rất nhiều sự chia sẻ, hỗ trợ của TP.HCM trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội cũng như cuộc chiến chống đại dịch…Chúng tôi mong TP.HCM vững vàng, sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này", ông Chinh chia sẻ.

Trước đó, giữa tháng 5/2021, TP Đà Nẵng đã hỗ trợ 12.000 sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2, tương đương 6 tỷ đồng cho 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Ghi nhận kỷ lục 1 ngày 667 ca dương tính nCoV, TP.HCM còn mối lo lớn nhất

Ghi nhận kỷ lục 1 ngày 667 ca dương tính nCoV, TP.HCM còn mối lo lớn nhất

Chính quyền TP.HCM cho rằng, nơi đáng lo nhất hiện nay là các khu chợ truyền thống, chợ đầu mối. Chỉ còn 5 ngày nữa hết giãn cách đợt 2, nhiều biện pháp mạnh hơn được áp dụng nhưng dịch Covid-19 vẫn phức tạp.

Hồ Giáp