Bà Nguyễn Thị Hoài An - PGĐ Phụ trách Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng cho hay, năm 2020 tập trung phát triển thị trường khách du lịch nội địa, đa dạng hóa thị trường khách du lịch quốc tế giai đoạn 2019 - 2021; Liên kết với các đơn vị du lịch, hãng hàng không trong nước và quốc tế xúc tiến một số đường bay trực tiếp...

Theo kế hoạch xúc tiến du lịch năm 2020, Sở tiếp tục tập trung phát triển thị trường nội địa, chú trọng các khu vực Tây Nguyên, Đông Bắc Bộ và Tây Nam Bộ; đa dạng hóa thị trường quốc tế, duy trì nhóm thị trường truyền thống (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đông Nam Á), mở rộng khai thác các thị trường quốc tế tiềm năng (Tây Âu, Nga, Úc, Bắc Mỹ và Ấn Độ).

Đồng thời, tăng cường công tác xúc tiến phát triển đường bay quốc tế, nghiên cứu chuyên sâu về các thị trường khách quốc tế; đầu tư và tiếp tục triển khai hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong công tác xúc tiến, quảng bá, phát triển du lịch Đà Nẵng theo chủ đề ẩm thực du lịch, ấn phẩm du lịch về đêm và sản phẩm du lịch đám cưới hướng đến thị trường quốc tế.

Dự kiến, tổng lượt khách tham quan, du lịch 8,9 triệu lượt, tăng 6,91% so với ước thực hiện 2019. Tổng thu du lịch 34,740 tỷ đồng, tăng 20,53% so với ước thực hiện năm 2019.

Bà An cũng thừa nhận một số hạn chế trong xúc tiến du lịch: Nguồn kinh phí đầu tư còn hạn chế. Vào mùa thấp điểm, TP thiếu các sự kiện, lễ hội văn hóa du lịch đặc sắc hút khách. Tính liên kết, hợp tác với các DN chưa đồng bộ...

Đại diện một số DN đề xuất, nghiên cứu khai thác du lịch biển, có các chương trình nghiên cứu để xem khách du kịch đến Đà Nẵng vì điểm gì để có giải pháp tăng lượt khách lưu trú. Ý kiến khác đến từ khối khách sạn thì cho rằng, chỉ số 6,91% khách du lịch vào năm 2020 là thấp so với sự phát triển rầm rộ của hệ thống khách sạn trên địa bàn...

Báo cáo của Sở Du lịch cho biết, 9 tháng đầu năm 2019, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng đạt 7,17 triệu lượt, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 87,6% kế hoạch 2019.

Đề xuất đầu tư Thủ Lệ thành Venice, sông Tô Lịch phục vụ du lịch tâm linh

Đề xuất đầu tư Thủ Lệ thành Venice, sông Tô Lịch phục vụ du lịch tâm linh

Nguyên GĐ công ty Thoát nước Hà Nội Lê Minh Châu hy vọng, khi dòng sông Tô Lịch "sống lại" sẽ như một tấm lụa màu xanh vắt qua cô gái Hà Nội trẻ trung, đầy sức sống.  

Nguyễn Hiền