- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký quyết định gia hạn thời gian xác minh khiếu nại ông Mai Đăng Hiếu, nguyên Phó giám đốc Sở Nội vụ bị điều chuyển vì “có dư luận”.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND do ông Huỳnh Đức Thơ ký nêu rõ gia hạn thêm 30 ngày kể từ ngày 25/5, để xác minh khiếu nại.

Trước đó, ngày 18/5, Sở Nội vụ Đà Nẵng đã có tờ trình gửi UBND TP về việc gia hạn này.

Ngày 11/11/2016, ông Mai Đăng Hiếu (SN 1973) Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng nhận được quyết định điều động về Phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ của TP.

{keywords}
Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng Võ Ngọc Đồng từng cho biết, bên cạnh thông tin dư luận về ông Mai Đăng Hiếu, TP cũng có văn bản từ các cơ quan chức năng

Bên cạnh chức Phó giám đốc Sở Ngoại vụ, thời điểm điều động ông đang kiêm nhiệm chức Phó trưởng Văn phòng đại diện TP Đà Nẵng tại Tokyo (Nhật Bản).

Quyết định điều động này ghi rõ căn cứ để điều chuyển ông Mai Đăng Hiếu là theo “ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động công chức lãnh đạo, quản lý”.

Ông Hiếu sau đó làm đơn gửi lãnh đạo TP và các cơ quan chức năng, kiến nghị làm rõ việc điều chuyển này. 

Trả lời tại hội nghị giao ban báo chí ngày 27/3, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng Võ Ngọc Đồng giải thích, lý do TP điều động ông Mai Đăng Hiếu là "do có dư luận, có đơn thư".

Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết thêm, cơ sở để điều động ông Hiếu là căn cứ vào luật Cán bộ, công chức và nghị định của Chính phủ về quyết định bổ nhiệm và quản lý công chức. Ngoài ra, có căn cứ vào quy định của Đảng về thẩm quyền quản lý cán bộ.

Đà Nẵng: Phó giám đốc sở bị điều chuyển vì có ‘dư luận’

Đà Nẵng: Phó giám đốc sở bị điều chuyển vì có ‘dư luận’

Ông Mai Đăng Hiếu (SN 1973), Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng bị điều động về Phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ.

Đà Nẵng thông tin về tài sản Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ

Đà Nẵng thông tin về tài sản Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ

UBND TP Đà Nẵng chính thức lên tiếng về những tài sản của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch TP.

Bí thư Đà Nẵng: Thông tin xuyên tạc gây tác động xấu

Bí thư Đà Nẵng: Thông tin xuyên tạc gây tác động xấu

Ông Nguyễn Xuân Anh nói thông tin không đúng, trái chiều, xuyên tạc ảnh hưởng đến tư tưởng cán bộ, nhân dân, tác động xấu đến tình cảm dư luận.

Cao Thái