- Anh Nguyễn Đăng Hiền (tổ 6 phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) cùng con nhỏ đang xem ti vi thì có 2 đối tượng lạ mặt xông vào tấn công bằng mã tấu khiến 3 người phải nhập viện.

{keywords}

Anh Nguyễn Đăng Hiền đang điều trị tại bệnh viện với vết thương nặng ở chân. Ảnh: H.A

Theo lời kể của anh Hiền, khoảng 22h30 ngày 20/3, anh cùng gia đình đang xem ti vi thì bất ngờ có hai thanh niên mặc áo len, bịt kín bằng khẩu trang xông vào nhà, mang theo mã tấu.

“Các đối tượng này không nói gì mà vung dao chém liên tục khiến tôi bị thương ở chân. Lúc ấy con gái tôi là Nguyễn Hoàng Ngọc Anh (3 tuổi) đang ngồi chơi cũng bị chúng cầm dao chém.

Tôi nhảy tới đỡ nhưng con tôi vẫn bị chém vào chân. Em tôi là Nguyễn Đăng Sang thấy tôi bị chém bèn cầm ghế gỗ để che nhưng cũng bị chém”, anh Hiền kể.

Các nạn nhân cho hay, sau khi chém người và đập phá đồ đạc, nhóm côn đồ rút đi.

Lúc này, người thân mới dám đưa anh Hiền và các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Anh Hiền bị chém đứt gân chân trái cùng nhiều vết chém trên người, anh Sang bị đứt gân tay và gãy ngón tay trái. Cháu Ngọc Anh bị chém đứt gân bàn chân phải.

Anh Hiền cho hay, trước đây anh có vay nóng một người tên Giống ở Hòa Cường Bắc một số tiền làm ăn nhưng chưa trả được. Trước hôm bị chém, chủ nợ có gọi điện cho anh Hiền đòi tiền, anh xin khất nhưng bị đe dọa.

Hiện công an địa phương đang khẩn trương điều tra.

Cao Thái